Đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân

Thứ sáu, 05/02/2021 13:43

Thực hiện chỉ đạo của Bộ CA về triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ căn cước công dân (CCCD), ngày 3-2, CATP Vinh (tỉnh Nghệ An) triển khai thực hiện việc cấp thẻ CCCD cho người dân, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp căn cước công dân. 

Ngay từ sáng sớm, tại bộ phận một cửa CATP Vinh, rất đông người dân đã có mặt để làm thủ tục. Tất cả người dân đến làm việc đều được tiếp đón tận tình, đồng thời khuyến cáo đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi vào làm việc để đảm bảo an toàn trong thời gian dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát.

Trung tá Nguyễn Thị Thu Hải- Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Vinh thông tin: “Ngay sau khi được trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ công tác, chúng tôi đã lắp đặt và triển khai việc cấp thẻ CCCD cho người dân. Trong đợt này, CATP Vinh sẽ ưu tiên cho những người dân thuộc các trường hợp người già yếu, người có công với cách mạng, những trường hợp mất CMND cần giao dịch, các cháu học sinh đang học lớp 12 chuẩn bị thi đại học cần hoàn thành căn cước sớm để kịp thời gian làm hồ sơ đăng ký các kỳ thi tuyển”…

Những công dân được làm CCCD đợt này đã được các CBCS hướng dẫn để hoàn thành các bước cần thiết như bổ sung, điều chỉnh thông tin cá nhân, chụp ảnh hồ sơ, quét dấu vân tay… chuẩn bị cho việc cấp mới CCCD. Những thắc mắc của công dân về quá trình làm thẻ CCCD, thời gian giao nhận thẻ, những lợi ích của việc làm thẻ CCCD cũng được các cán bộ, chiến sĩ giải đáp kịp thời, thỏa đáng.

Chị Nguyễn Thị Hoa (trú P. Cửa Nam, TP Vinh) phấn khởi nói: “Hôm nay tôi đưa bố tôi đến làm thủ tục cấp thẻ CCCD. Trong quá trình làm việc, các cán bộ ở đây rất tận tình, chu đáo hướng dẫn và giúp đỡ những người cao tuổi như bố tôi.

Việc làm thủ tục được tiến hành bằng các loại máy móc hiện đại nên rất tiện, nhanh gọn và thuận lợi. Chỉ trong một thời gian ngắn bố tôi đã được tạo điều kiện hoàn thành hết các thủ tục”.

Để công tác cấp thẻ CCCD được tiến hành thuận lợi và đạt hiệu quả cao, trước đó, CA các phường trên địa bàn TP Vinh đã rà soát, lập danh sách công dân nằm trong quy định cấp, và thông báo rộng rãi cho người dân trên địa bàn phường để người dân chủ động đến làm việc bộ phận một cửa CATP. Trung tá Nguyễn Thị Thu Hải cho biết: “Nhờ có sự hỗ trợ của thiết bị máy móc hiện đại, việc thu nhận thông tin của người dân đã được tiến hành nhanh gọn và hiệu quả, tuy nhiên với một số trường hợp công dân vì một lý do về tuổi tác hay do đặc điểm về thể chất mà đôi lúc việc hoạt động của máy thu nhận dấu vân tay còn khó khăn bởi dấu vân tay bị mờ hoặc bị mất, ngón tay quá ướt… Với những trường hợp như vậy thì chúng tôi sử dụng các loại bột hoặc sáp chuyên dụng để khắc phục phần nào”...

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và khẩn trương, ngay trong buổi sáng, tổ công tác của CATP Vinh đã hoàn thành thủ tục cấp CCCD gắn chíp cho gần 50 công dân, khiến người dân rất hài lòng.

CAH Đắk Song đến tận nhà làm các thủ tục cấp CCCD cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Châu Thị Nghê.

Tại Đắk Nông, sáng 4-2 chúng tôi theo chân CBCS Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAH Đắk Song mang máy móc, phương tiện đến Tổ dân phố 1, thị trấn Đức An H. Đắk Song để thu nhận hồ sơ cấp CCCD có gắn chíp điện tử cho cụ bà Châu Thị Nghê (1924), là Mẹ Việt Nam Anh hùng ngay tại nhà. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, vừa tới nơi, các CBCS trong đoàn mỗi người một việc khẩn trương lắp đặt máy móc, phương tiện, đồng thời hướng dẫn cụ Nghê các bước làm các thủ tục một cách nhanh gọn, chính xác, tỉ mỉ, từ khâu thu nhận thông tin cá nhân nhập vào máy; chụp ảnh; lấy vân tay; phát phiếu cho công dân đối chiếu tại chỗ…Chứng kiến các CBCS làm các thủ tục cấp căn cước công dân cho bà nội của mình, anh Võ Trường Phước phấn khởi: “Bà nội tôi năm nay gần 100 tuổi đi lại rất khó khăn nay được CAH đến tận nhà làm các thủ tục cấp CCCD, gia đình chúng tôi rất vui mừng. Qua báo chí, truyền thông và trực tiếp được lực lượng CAH tuyên truyền, tôi thấy việc cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử với nhiều ưu điểm vượt trội, giảm bớt được nhiều thủ tục hành chính, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho nhân dân...”.

Trung tá Vũ Hồng Luyện- Phó trưởng CAH Đắk Song cho biết, thực hiện chỉ đạo của cấp trên và nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, bắt đầu từ ngày 30-1, CAH đã triển khai việc thu thập thông tin cấp CCCD có gắn chíp điện tử cho công dân trên địa bàn huyện. Trước mặt ưu tiên cho những công dân thuộc các trường hợp Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện; người già yếu, người có công với cách mạng, những trường hợp mất CMND cần giao dịch, các cháu học sinh đang học lớp 12 chuẩn bị thi đại học cần hoàn thành căn cước sớm để kịp thời gian làm hồ sơ đăng ký các kỳ thi tuyển… Với tinh thần trách nhiệm cao, tính đến nay, lực lượng CAH Đắk Song đã làm thủ tục cấp CCCD có gắn chíp cho hơn 200 trường hợp. Riêng trong sáng 4-2, CAH Đắk Song đã tiến hành thu nhập được gần 30 hồ sơ cấp CCCD, trong đó có không ít trường hợp là Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh đi lại khó khăn được lực lượng CA trực tiếp đến tận nhà làm các thủ tục hoặc cử cán bộ đến nhà chở đến cơ quan làm các thủ tục cấp CCCD.

Ông Phan Đình Mạnh (1948), là thương binh 1/4 ở tổ dân phố 2, thị trấn Đức An nhận xét: “Bản thân tôi là thương binh đi lại khó khăn nên được lực lượng CA đến tận nhà dùng xe chở tôi đến cơ quan làm các thủ tục. Đặc biệt, tới nơi tôi không phải viết tay kê khai bất cứ thứ gì, mọi thông tin đều được cán bộ nhập vào máy vi tính, thu nhận vân tay cũng bằng máy, ảnh được chụp tại chỗ. Thủ tục đều diễn ra rất nhanh chóng (khoảng 5 đến 10 phút), không phải chờ đợi”.

“CCCD mẫu mới có nhiều ưu điểm về bảo mật, lưu trữ thông tin, tạo thuận lợi và tiện ích cho người sử dụng khi tiến hành các giao dịch hành chính; giúp việc thực hiện các giao dịch cá nhân nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, rút ngắn thời gian trả - nhận kết quả các dịch vụ hành chính công… Vì vậy, CA tỉnh Đắk Nông đã và đang triển khai nhiều việc làm cụ thể để người dân hiểu và thực hiện trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến làm các thủ tục cấp CCCD có gắn chíp điện tử”, Trung tá Vũ Hồng Luyện quyết tâm.

Hồng Long